Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ Trần Việt Dũng

Ngày 25-7, tại thị trấn Sơn Dương, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, Uỷ ban MTTQ huyện Sơn Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ Trần Việt Dũng.

 

Đại tá Đào Hồng Hà, Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ.

Đồng chí Trung tá Trần Việt Dũng sinh ngày 29/6/1970, trú quán tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương). Đồng chí Dũng nhập ngũ tháng 3/1988 tại Tiểu đoàn 19, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tân binh, đồng chí có thời gian đi học và công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang. Trong quá trình công tác dù ở bất kỳ lĩnh vực nào đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 6/2/2019, đồng chí Trần Việt Dũng đã qua đời do bệnh nặng.

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với Liệt sĩ Trần Việt Dũng. Đồng thời, đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của gia đình và dòng họ. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang vinh dự tự hào được ghi tên, tuổi Liệt sĩ Trần Việt Dũng bên cạnh tên, tuổi của những liệt sĩ qua các thời kỳ của cách mạng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục